Bổ nhiệm nữ bí thư huyện ủy người dân tộc trẻ nhất Thanh Hóa

Sáng 11-8, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định công tác cán bộ.

Bí thư Huyện ủy huyện Quan Hóa Hà Thị Hương là nữ bí thư huyện ủy trẻ nhất Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cụ thể, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ông Lại Thế Nguyên, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bà Hà Thị Hương thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bà Hương được chỉ định về giữ chức Bí thư Huyện ủy Quan Hóa.

Tại buổi công bố quyết định, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, khẳng định việc điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ, đã thu được những kết quả tích cực trong thực tiễn. 

Theo ông Hưng, bà Hà Thị Hương là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và trưởng thành trong nhiều môi trường khác nhau.

Ông Hưng cũng yêu cầu ở cương vị công tác mới, bà Hương cần tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị cùng với Đảng hộ huyện Quan Hóa và nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa sớm trở thành huyện khá vào năm 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Hương bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân. Bà hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực làm hết sức mình hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bà Hà Thị Hương, năm nay 39 tuổi, quê ở Quan Sơn, là người dân tộc Thái.

Bà Hương từng tham gia công tác đoàn, giữ chức Bí thư Huyện đoàn huyện Quan Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Quan Sơn và Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quan Sơn.

Bà Hương có trình độ Cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm