Bộ đội biên phòng được khen thưởng về thành tích chống buôn người

Tại buổi lễ ngày 30-6, Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, đã trao tặng 30 triệu đồng cho BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu và 20 triệu đồng cho ban chuyên án 259N - Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy miền Nam.

Theo báo cáo, trước đó, rạng sáng 4-4 hơn 50 cán bộ, chiến sĩ BĐBP cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu ập tới bắt quả tang chín ghe bầu, bảy sà lan đang khai thác khoảng 2.000 m3 cát trái phép trên khu vực sông Mỏ Nhác thuộc xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.

Khi bị phát hiện, nhiều ghe bầu đã lái quay vòng vòng để cản trở canô của BĐBP. Qua kiểm tra, các sà lan, ghe bầu đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến giấy phép khai thác cát, giấy tờ của thuyền viên hay phương tiện…

Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, khen thưởng BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: QA

Tiếp đó, ngày 17-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng đặc nhiệm BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Cục Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh BĐBP bắt Nguyễn Thị Hiên (hiện sống ở Sung Đỉnh, Phúc Kiến, Trung Quốc) và giải cứu một cô gái bị Hiên lừa bán sang Trung Quốc.

Qua khai thác, cơ quan chức năng bắt tiếp Vũ Thị Kim Loan (tự Loan “bói”) và Nguyễn Thị Hải là hai mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán người qua biên giới.

Theo thông tin ban đầu, Hiên lấy chồng người Trung Quốc, thường xuyên liên hệ với Loan và Hải dụ dỗ phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Sau khi biết bị lừa bán, nhiều nạn nhân đã liên lạc về gia đình cầu cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu đã giăng lưới bắt gọn Hiên khi trở lại ViệtNam.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.