Bộ Công an: Vừa cấp tốc cấp CCCD, vừa căng mình chống COVID

Ngày 3-5, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an cùng Công an 10 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hưng Yên, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hà Nội và TP.HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BCA

Theo báo cáo, sau 34 ngày không ghi nhân ca nhiễm mới trong cộng đồng, từ 29-4 đến 3-5, Việt Nam đã có 23 ca lây nhiễm COVID-19 được phát hiện (chưa tính số ca Bộ Y tế cập nhật chiều tối 3-5), bao gồm 17 ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 2899 tại Hà Nam, Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên; 6 ca bệnh liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc tại Vĩnh Phúc.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá qua các đợt dịch bùng phát vừa qua, lực lượng CAND đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm tuyến đầu phòng chống dịch, vào cuộc ngăn chặn hiệu quả các đợt dịch bùng phát.

Hiện nay, lực lượng vừa đang tập trung chiến dịch triển khai cấp CCCD gắn chip, tập trung cao độ cho yêu cầu bảo vệ bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, đồng thời vừa căng mình phòng chống dịch COVID-19. Điều đó càng thấy được vai trò, trách nhiệm hết sức nặng nề của lực lượng CAND.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, nhất là các địa phương trọng điểm của dịch, các địa phương giáp biên trong công tác phòng chống dịch thời gian qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt cán bộ chiến sĩ trên tuyến đấu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng va hạnh phúc của nhân dân.

Công an các địa phương đã có ca nhiễm trong cộng đồng cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài để chủ động phối hợp các đơn vị chức năng truy vết, sàng lọc, khoanh vùng, dập dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cần chủ động các phương án, kịch bản đảm bảo an ninh trật tự, tham gia phòng chống dịch phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong lực lượng, nhất là thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thứ trưởng cũng yêu cầu công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã tăng cường tham mưu, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự và tuân thủ các quy trình, thủ tục, quy định tại các địa điểm cách ly, cơ sở y tế; nhất là cách ly tại cơ sở lưu trú và cách ly tại nhà; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm như trốn cách ly, lơ là, mất cảnh giác để dịch xâm nhập ra cộng đồng.

“Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ...” – lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.