Bộ Công an có hai tân thứ trưởng

Ngày 15-8, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự.

Theo đó, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, cùng được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa, chúc mừng hai tân Thứ trưởng Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: ANTĐ

Như vậy, hiện nay Bộ Công an có sáu thứ trưởng, gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm chức thứ trưởng, ông từng kinh qua rất nhiều chức vụ tại Công an TP Hà Nội, trong đó có trưởng Công an huyện Thanh Trì, trưởng Phòng CSGT, phó giám đốc Công an TP.

Năm 2014, ông Ngọc giữ chức vụ thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. Tiếp đó, năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Sau khi Bộ Công sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bỏ cấp trung gian tổng cục, ông Ngọc là Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trong khi đó, ông Lương Tam Quang, năm 2017, ông Quang được bổ nhiệm làm chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định hai tân thứ trưởng đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác.

Theo bộ trưởng, trong những năm qua, cả hai đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng công an nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm