Chung tay phòng dịch, đón tết an toàn

Bộ Công an chỉ đạo các địa phương đảm bảo về an ninh dịp tết

Từ ngày 2-2, sau khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã làm việc với nhiều địa phương kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Công an các địa phương phải thực hiện mục tiêu kép

Thứ trưởng chỉ đạo các địa phương thực hiện điện chỉ đạo của bộ và các chỉ đạo của địa phương về đảm bảo an ninh trật tự  (ANTT) tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương tình nguyện hỗ trợ trực chốt tại các khu vực phong tỏa, cách ly. Ảnh: L.ÁNH

Các địa phương đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, đặc biệt là quản lý người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh về nước.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo công an các địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công, lão thành cách mạng của địa phương...

Thứ trưởng cũng chỉ đạo lực lượng chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ANTT, phối hợp chặt chẽ với ban, ngành của địa phương, chủ động đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn…, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Hà Nội: Đấu tranh mạnh các loại tội phạm

Tại Hà Nội, thực hiện kế hoạch chung, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan.

Trong đó, tập trung đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; chống người thi hành công vụ; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp cho vay lãi nặng, xiết nợ, đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan, công sở; tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; buôn lậu, buôn bán hàng giả; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142, tổ công tác tuần tra mật phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT trong dịp tết và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dịp tết, công an cũng đặc biệt đấu tranh, phòng ngừa việc chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Công an cũng chủ động phân luồng, chống ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép... Duy trì công tác trực chiến về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bình Dương: Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh

Tại Bình Dương, tính đến ngày 5-2 đã ghi nhận năm ca dương tính với COVID-19. Hai địa phương phải phong tỏa là ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo) và bốn khu phố thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã quán triệt công an các đơn vị, địa phương phải chủ động thực hiện nhiệm vụ kép, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Ông cho hay: Để nhân dân vui xuân, đón tết an lành, đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

“Công an các đơn vị địa phương phải luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT, vừa phối hợp cùng các ngành, các cấp triển khai tổ chức khoanh vùng, truy vết, dập dịch một cách tích cực, không để dịch bệnh lây lan trong diện rộng, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an bình” - Đại tá Quyên nói.

Đoàn Thanh niên công an tỉnh cũng đã thành lập Đội thanh niên Công an Bình Dương cùng chung tay chống dịch COVID-19. Các thành viên tham gia gác tại các chốt kiểm soát các khu vực phong tỏa cách ly, tham gia vận chuyển lương thực hỗ trợ người dân sống trong khu cách ly.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm