Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII, được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, theo quyết định được công bố sáng nay, 23-8.

Ông Bình, sinh năm 1977, quê Hải Phòng, về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 10-2019, với chức danh Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế. Ngoài ra, ông còn là Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương – chức danh do Ban Bí thư bổ nhiệm. Đây cũng là chức danh khi ông được Trung ương khóa XII giới thiệu, rồi trúng cử Ủy viên dự khuyết, BCH Trung ương tại Đại hội XIII.

Ông Lê Hải Bình khi còn là Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao. 

Trước khi sang ngành tuyên giáo, ông Lê Hải Bình trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao, với các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược; Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ đầu tiên của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, theo phân công của Trưởng ban, là vào TP.HCM để cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các tỉnh, thành phía Nam đang bị đại dịch COVID-19 hoành hành triển khai công tác chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch.

Vậy lãnh đạo của Ban tuyên giáo Trung ương hiện nay gồm: Trưởng ban là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng; các Phó Trưởng ban: có hai người kiêm nhiệm là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, hai Phó Trưởng ban chuyên trách là ông Phùng Xuân Nhạ và Phan Xuân Thủy và ông Lê Hải Bình, vừa mới bổ nhiệm. 

Trước đó, ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và bị tố cáo.

Đầu tháng 8-2021, ông thôi nhiệm vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương để làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, theo điều động của Bộ Chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm