Bình Thuận ký hợp tác toàn diện với tỉnh Kaluga –Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại Liên bang Nga, tối 22-5, tại thủ đô Mát-xcơ-va Liên bang Nga, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Chính quyền tỉnh Kaluga.

Lãnh đạo hai địa phương trao bản ký kết cho nhau dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 2 nước. 

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Anatoly Artamonov, Thống đốc tỉnh Kaluga đã ký kết thỏa thuận về tăng cường hợp tác và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và văn hóa - xã hội của Bình Thuận và Kaluga.

Cụ thể là các lĩnh vực: Kinh tế, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, thương mại, kinh doanh, khoa học và công nghệ cao, tổ hợp công nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông và đường bộ, văn hóa, nghệ thuật, quy hoạch đô thị, thể thao, du lịch, chính sách thanh niên, công nghệ thông tin, năng lượng, quản lý môi trường và bảo vệ môi trường, cũng như các lĩnh vực khác cùng quan tâm. 

Chủ tịch Bình Thuận và Thống đốc Kaluga.

Sau lễ ký kết, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và tỉnh Kaluga đã hội đàm để thảo luận những vấn đề hai bên quan tâm.

Trong đó, Bình Thuận chú trọng giới thiệu thế mạnh của địa phương về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lao động; tình hình phát triển du lịch và thu hút khách du lịch Nga; đồng thời đề nghị Nga nói chung, Kaluga nói riêng tạo điều kiện cho Bình Thuận xuất khẩu nông, lâm, hải sản (Thanh Long, rau quả, hải sản).

Hỗ trợ công nghệ chế biến để hàng hóa của Bình Thuận được vào thị trường Nga và hai bên sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng năm.

Hai đoàn chụp hình kỷ niệm.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trao Công hàm mời Thống đốc Anatoly Artamonov sang thăm và làm việc tại Bình Thuận vào tháng 9-2019, thời điểm mà Bình Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm