Bình Phước sẽ tăng tốc, bứt phá trong năm 2019

Bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, đã chia sẻ như trên tại buổi gặp gỡ báo chí đầu Xuân 2019 diễn ra ở Bình phước mới đây.
Bà Minh nhìn nhận, Bình Phước có nhiều thành tích trong năm 2018. Theo đó, đây là năm đầu tiên Bình Phước thu ngân sách vượt so với chỉ tiêu. Với tổng thu là 8.276 tỉ đồng, đạt 118% kế hoạch, Bình Phước không còn là tỉnh có tổng thu ngân sách thấp nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Thứ hai, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào Bình Phước cao vượt bậc. Trong đó, tỉnh đã thu hút 187 dự án đầu tư trong nước, với gần 18.000 tỉ đồng, tăng 18% số dự án và 217% số vốn đăng ký so với năm 2017. Cùng đó, tỉnh cũng đã thu hút 32 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 400 triệu USD, tăng 45% số dự án và 270% số vốn so với năm trước.

Bà Trần Tuyết Minh,  Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước (bìa phải) và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong buổi Gặp mặt báo chí đầu năm 2019. Ảnh: L. THOA

Ngoài ra, năm 2018, Bình Phước có gần 1.000 doanh nghiệp được thành lập mới. “Bình Phước hiện giờ đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và người nước. Đây là cơ hội cho Bình Phước phát triển, cất cánh trong thời gian tới” – bà Minh nhìn nhận.
Bà Minh cho hay năm 2019 là năm hết sức biệt, là năm tỉnh nhà tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ X đề ra, chuẩn bị các công việc tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2020-2025.
Báo cáo thêm về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ 2019, bà Phạm Thị Ánh Hoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2018, Bình Phước đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; kết quả đã tinh giản được 828 trường hợp.
Năm 2019, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh từng phần.
“Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư xây dựng, sử dụng ngân sách nhà nước”- bà Hoa nhấn mạnh.
Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 của Bình Phước là 7,63% (vượt chỉ tiêu đặt ra là 6,8-7%). Chỉ tiêu này trong năm 2019, Bình Phước đặt ra là 7,3-7,5%.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm