Bình Phước: Ba đột phá để thành tỉnh công nghiệp

Ngày 25-9, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bình Phước đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Dũng-Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cho biết đại hội lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1-3 đến 3-10).

Chủ đề của đại hội là “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng-an ninh vững chắc”.

Cũng theo ông Dũng, tổng số đại biểu tham dự trong đại hội có 350 đại biểu, đại diện cho 36.797 đảng viên. Trong đó, có 49 đại biểu đương nhiên, 301 đại biểu do đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy bầu.

Trong đó, có 79 đại biểu nữ (chiếm 22,57%) và 271 đại biểu nam (chiếm 77,43 %), có 24 đại biểu dân tộc thiểu số.

Ký túc xá Trường Chính trị , một trong 20 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: LÊ ÁNH

“Điểm mới của đại hội lần này là số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), dự kiến trình ra đại hội xem xét là 53 người (giảm 2 so với nhiệm kỳ trước). Trong đó tái cử là 37, lần đầu tham gia cấp ủy là 16. Ngoài ra, số nhân sự là cán bộ nữ và nhân sự là cán bộ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số đều tăng so với nhiệm kỳ trước” - ông Dũng cho biết thêm.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với các đột phá chiến lược như: Đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đột phá phát triển nguồn nhân lực.

Khánh thành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC). Ảnh: LÊ ÁNH

Để chào mừng đại hội, tỉnh Bình Phước đã xây dựng và khánh thành 20 công trình điển hình như: Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh; Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Các tuyến đường nối quốc lộ 14 với khu dân cư; Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp và trạm ấp trứng gà giống Dabaco Bình Phước; Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) cấp tỉnh; Công bố công trình bổ sung, tái bản lịch sử tỉnh Bình Phước giai đoạn 1930 - 2020.

Dịp này, tỉnh Bình Phước cũng tổ chức lễ khánh thành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) sau hơn 2 tháng vận hành.

 

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đều được Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện quyết liệt. Đã có bước phát triển vượt bậc, thu ngân sách của tỉnh tăng gấp 2 lần so với nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước tính năm 2020 đạt trên 10 ngàn tỷ đồng.

Trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD) gấp 1,54 lần so với năm 2015.

Trong giai đoạn 2016-2020 thu hút đầu tư trong nước được 800 dự án với số vốn đăng ký là 50.000 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài 146 dự án với số vốn đăng ký là 1,44 tỷ USD. Thành lập mới 4.850 doanh nghiệp, 246 hợp tác xã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm