Bình Dương: Phường Phú Hòa mở rộng thêm 2 khu vực cách ly

Sáng 3-2, phạm vi phong tỏa tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được mở rộng thêm hai khu với khoảng 10.000 người dân sinh sống.

Khu phong tỏa được mở rộng trên tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, làm nhiều người dân lúng túng. Ảnh: KD

Theo ghi nhận, khoảng 0 giờ, lực lượng công an, quân đội đã chở rào chắn đến các chốt như kế hoạch để thực hiện lệnh phong tỏa.

Một phần đường Lê Hồng Phong (nối quốc lộ 13 và Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương), nơi có rất đông phương tiện qua lại cũng bị phong tỏa.

Toàn bộ các con hẻm nhỏ ra vào các khu dân cư cũng được phong tỏa nghiêm ngặt.

Mặc dù, đã thông báo lệnh phong tỏa trước đó nhưng nhiều người dân vẫn bất ngờ. Một số người dân chấp hành lệnh phong tỏa nhưng rất "rối" vì còn đang dở dang công việc và chưa chuẩn bị tinh thần đón tết trong khu cách ly.

Nhiều người phải giải quyết công việc, ký giấy tờ hồ sơ ngay bên trong hàng rào phong tỏa.

Trước đó, chiều cùng ngày Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tại Bình Dương có thêm hai ca dương tính với COVID-19.

Một số người dân làm việc ngay hàng rào cách ly. Ảnh: KD

0 giờ ngày 3-2, lực lượng chức năng bắt đầu mở rộng phong tỏa. Ảnh: KD

Nhà bạt tại các chốt phong tỏa tiếp tục được dựng lên trong sáng 3-2. Ảnh: KD

Các đường hẻm cũng được chốt chặn nghiêm ngặt. Ảnh: KD

Hai khu vực được mở rộng phong tỏa tại phường Phú Hòa

Khu vực 1: Khu vực khu phố 5 (xung quanh đại học Thủ Dầu Một) đã được phong tỏa vào ngày 1-2, sẽ mở rộng thêm một phần của khu phố 6 (phường Phú Hòa).

Khu vực 2: Khu vực nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga (nơi ở của nữ sinh viên dương tính với COVID-19), thuộc khu phố 7 đã phong tỏa vào ngày 1-2, sẽ mở rộng thêm một phần khu phố 7 và khu phố 3 (phường Phú Hòa).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm