Bình Dương có chủ tịch UBND tỉnh mới

(PLO)- Chiều 30-12, HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII họp bất thường và bầu ông Trần Văn Nam (phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh) làm Chủ tịch UBND tỉnh thay thế ông Lê Thanh Cung. Theo đó, ông Lê Thanh Cung đã được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ từ 1-1-2015.

Trước đó, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương vào sáng 30-12 đã bầu ông Trần Văn Nam giữ chức vụ phó Bí thư Tỉnh ủy và công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Cung.

Ông Trần Văn Nam (sinh năm 1963, quê Tân Uyên - Bình Dương). Ông Nam có bằng cử nhân luật, cử nhân chính trị. Ông Nam từng là đại biểu Quốc hội của Bình Dương hai nhiệm kỳ. Trước khi công tác tại UBND tỉnh Bình Dương, ông Nam là Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên.

Trong nhiệm kỳ ông Lê Thanh Cung làm chủ tịch UBND tỉnh có nhiều thông tin xôn xao về khối tài sản lớn (biệt thự và hàng chục ha cao su), tuy nhiên sau đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin rằng tài sản của ông Cung không có gì bất minh. Trước đó, vào tháng 10-2013, ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam – làm đơn “tố cáo” Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương liên quan tới việc quy hoạch, hoạt động của KCN Sóng Thần 3. Sau đó Thanh tra Chính phủ kết luận tỉnh Bình Dương có một số sai sót.

Ngoài chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đối với bà Trần Thị Kim Vân, bầu ông Huỳnh Thành Long-Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên giữ chức danh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm