Bình Dương chưa công nhận tư cách đại biểu HĐND 2 cán bộ

Ngày 18-6, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết vẫn chưa xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Việc này liên quan đến kết luận của UBKT Trung ương có hai cán bộ có liên quan trong vụ việc này là ông Trần Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Trước đó, vào ngày 17-6 tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương đã thống nhất chưa xác nhân tư cách của hai cán bộ nói trên. Hiện tại, những người trong danh sách trúng cử đều chưa có nghị quyết công nhận tư cách đại biểu.

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết thêm quy trình xem xét tư cách đại biểu HĐND tỉnh với hai cán bộ này sẽ được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan trung ương và quy định pháp luật.

Dự kiến tới cuối tháng 6-2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương mới công bố nghị quyết công nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và tiến hành kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa mới.

Được biết, tại Bình Dương có 72 người có kết quả trúng cử đại biểu HĐND.

Trước đó, vào ngày 10-6 tại buổi họp báo Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông tin danh sách đại biểu quốc hội trúng cử. Đồng thời, thông báo không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương do có sai phạm nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.