Binh chủng hóa học phun khử khuẩn nhiều tuyến đường Gò Vấp

Chiều ngày 1-6, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học, Bộ quốc phòng huy động lực lượng triển khai phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp. Ảnh NT

Từ 14 giờ chiều cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ tập trung ở khu vực Công viên Gia Định để làm công tác chuẩn bị. Họ mặc trang bị bảo hộ, kiểm tra hệ thống bơm, áp suất nén... trước khi thực hiện công việc. Ảnh NT

Từ khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, khoảng 5 xe chuyên dụng các loại phục vụ cho việc phun xịt khử khuẩn tỏa đi trên trục đường Quang Trung vào các tuyến khác. Ảnh NT

Đại tá Từ Minh Sơn - Trưởng phòng hóa học Quân khu 7 cho biết đã huy động 2.000 kg chất Cloramin B để xịt khuẩn. Ảnh NT

Lực lượng chức năng có mặt, phung xịt khử khuẩn ở khu vực sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 15, quận Gò Vấp) vào chiều cùng ngày. Ảnh NT

Một số người dân khu vực con hẻm nơi xuất phát của chuỗi ca nhiễm Hội thánh phục Hưng cho biết rất vui mừng về việc được phun xịt khử khuẩn và hi vọng tình hình sớm ổn định để quay lại cuộc sống bình thường. Ảnh NT

Trong khi đó, trên đường Quang Trung, hai trong nhiều xe đặc chủng liên tục phun xịt trên cả tuyến đường. Các phương tiện giao thông vẫn di chuyển bình thường. Ảnh NT

Đại tá Từ Minh Sơn - Trưởng phòng hóa học Quân khu 7 cho biết đã huy động 70 người với 15 phương tiện đặc chủng để khử khuẩn, ngày mai sẽ tiến hành xịt khuẩn ở phường Thạnh Lộc và huyện Hóc Môn. Ảnh NT 

Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học chia làm 3 đoàn để phun khử trùng tiêu độc 12 khu vực và tuyến đường gồm: cầu vượt công viên Gia Định, đường Nguyễn Thái Sơn, toàn bộ phường 15, đường Nguyễn Văn Công,...

Các xe chuyên dụng có vòi phun áp suất cao ở phía trước, hai bên; trên xe ngoài người vận hành máy móc còn có hơn hai cán bộ chiến sĩ dùng súng phun xịt áp suất cao. Ảnh NT

Các xe đặc chủng được hướng dẫn bởi lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương để đảm bảo đi đúng các tuyến đường có kế hoạch từ trước đó. Ảnh NT

Theo đại tá Từ Minh Sơn, Trưởng phòng hóa học Quân khu 7, đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai phun khử độc, phòng dịch trên địa bàn TP HCM. Ảnh NT

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, công tác phun xịt cơ bản đã hoàn tất. Ảnh NT

Khoảng 2 tấn hóa chất là Cloramin B pha với nước theo tỉ lệ 0,5% được xác định là không gây nguy hiểm cho người, vật nuôi khi dính vào da hay hít phải. Ảnh NT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm