Bình Chánh: Những căn nhà 'phù phép' trên đất nông nghiệp

Ghi nhận của Phóng viên PLO.VN trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán một tháng tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước tết Nguyên đán, công trình này nằm ngay mặt tiền đường lớn, đã dựng cột bê tông, che tôn. Ảnh: VIỆT HOA

Bên trong công trình đã xây lên một phần tường, bên ngoài vẫn đang che tôn. Ảnh: VIỆT HOA

Sau tết, sau những lớp tôn đã mọc lên hai căn nhà hoàn chỉnh, chưa có người ở. Ảnh: VIỆT HOA

Khi PV đến, căn nhà này đã hoàn thiện, chưa có người ở, xung quanh là ruộng rau muống. Ảnh: VIỆT HOA

Đến thời điểm này, đã có con đường đi vào căn nhà nói trên, đồng thời xuất hiện thêm hai móng nhà đang làm dở và một nền đang sắp gạch để chuẩn bị làm móng. Ảnh: VIỆT HOA

Ngay cuối đường Rạch Cầu Suối, đoạn gần giáp với Lại Hùng Cường, một căn nhà với những lớp tôn bên ngoài đã cũ kỹ. Ảnh: VIỆT HOA

Ngay sát căn nhà trên đã mọc lên một phần gạch, bên ngoài che tôn. Xã Vĩnh Lộc B đã xác nhận đây là công trình không phép. Ảnh: VIỆT HOA

Trước tết, đây còn là một khu đất trống, đã có hai căn nhà đang che tôn và xây đến phần tường, một nền đất đã xây xong móng. Phía xung quanh cũng có khoảng bốn căn nhà không phép đang xây. Ảnh: VIỆT HOA

Con đường đất trong khu đất trống. Ảnh: VIỆT HOA

Sau tết, từ khu đất trống trải, hàng chục căn nhà kiên cố đã mọc lên mà không hề bị phát hiện và xử lý. Ảnh: VIỆT HOA

Những công trình này đa phần đã xây xong phần thô. Chủ thầu xây dựng những căn nhà này cho biết, thời gian để xây dựng một căn như vậy hết khoảng một tháng. Ảnh: VIỆT HOA

Bên cạnh những căn nhà xây lụi vừa hoàn thiện là những nền đất đang chuẩn bị lên móng. Ảnh: VIỆT HOA

Thanh tra Sở Xây dựng đang đo vẽ để lập hồ sơ một móng nhà xây trên đất nông nghiệp. Ảnh: VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm