Biết là giết người nhưng vẫn phải xử tội nhẹ hơn

Ngoài ra cả hai bị cáo cùng liên đới bồi thường cho hai bị hại tổng gần 52 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo dùng dao tự chế (là hung khí nguy hiểm) chém liên tục khiến bị hại gục xuống rồi mới bỏ đi phải được xem là hành vi giết người. Tuy nhiên, do bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị về tội danh nên HĐXX không xem xét mà để dành cho cấp giám đốc thẩm. Thương tích của bị hại 25% là nặng, vết thương mà các bị cáo gây ra cho bị hại ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ, sức khỏe. Án sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo nên HĐXX chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của bị hại…

 
Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-5. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 12-9-2013, Cường bực tức vì bị cha mẹ la nên rủ Duy đi uống cà phê và mang theo cây dao tự chế để “ai kiếm chuyện thì chém cho hả giận”. Đến 22 giờ, sau khi từ quán nhậu ra, cả hai gặp nhóm bị hại cũng từ trong quán ra có nói câu: “Về Bà Đầm tao bao đâm” nên Cường đã xúi Duy chém khiến anh G. bị thương tật 25%, TMT 2%. G. bị đứt cơ đòn chủm, cơ cằm, khớp cắn sai, gián đoạn xương hàm dưới vùng góc hàm… Xử sơ thẩm, TAND huyện Thới Lai tuyên phạt mỗi bị cáo ba năm tù, buộc bồi thường cho hai bị hại gần 25 triệu đồng.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm