Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù

Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù ảnh 1
 Bị cáo Nguyễn Thị Thuý Vinh tại phiên toà
Ngày 27.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Vinh (41 tuổi, ngụ Q.4) 7 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 2006, Vinh được Ngân hàng CPTM Phương Nam nhận vào làm thủ quỹ tại phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương (Chi nhánh Hồng Bàng) với trách nhiệm thực hiện việc thu, chi, quản lý tiền vàng và tài sản. Cuối mỗi ngày làm việc, Vinh có nhiệm vụ lập biên bản kiểm quỹ, đối chiếu số liệu trên hệ thống máy tính cùng kế toán trưởng và phó phòng giao dịch rồi được giữ lại 1 tỉ đồng, 200 chỉ vàng và 10.000USD, số tiền vàng còn lại được chuyển về trụ sở chính. Khoảng tháng 7.2011, lợi dụng việc kế toán trưởng và phó phòng giao dịch tin tưởng, không kiểm tra tồn quỹ thực tế mà vẫn ký vào biên bản kiểm quỹ mỗi ngày, Vinh đã chiếm đoạt tiền vàng của phòng giao dịch để thực hiện việc mua bán vàng cho cá nhân. Theo đó, mỗi ngày Vinh đặt các lệnh mua hoặc bán vàng (thấp nhất là 10 lượng, cao nhất 300 lượng vàng), cuối ngày hoặc qua ngày hôm sau, các đơn vị này sẽ liên lạc với Vinh cân đối tiền, vàng. Nếu lời, họ sẽ trả tiền lại cho Vinh, còn lỗ thì Vinh lấy tiền của phòng giao dịch thanh toán. Do giá vàng thời điểm này lên xuống thất thường nên có ngày Vinh lỗ từ 30 - 500 triệu đồng. Sáng 15.11, Vinh tự ý bỏ việc. Phòng giao dịch kiểm quỹ thì phát hiện thiếu hụt hơn 600 triệu đồng và 2.805 chỉ vàng SJC. Ngày 27.11.2011, Vinh bị bắt giữ tại nhà. Gia đình Vinh đã phải sang nhượng hai căn nhà trị giá 3 tỉ đồng cho Ngân hàng Phương Nam để khắc phục hậu quả. Theo Lê Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm