Biên phòng Tây Ninh phải tiếp tục tăng cường chống dịch

Đoàn công tác của Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cùng Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, lãnh đạo Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, thời gian qua chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh đã có những vất vả, khó khăn nhất định để góp phần to lớn vào thành công chung của Quân khu 7 trong công tác phòng, chống dịch.

“Phía trước vẫn là thời gian nhiều thử thách, tôi mong các đồng chí tiếp tục cố gắng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an làm tròn trách nhiệm cao cả của mình” - Trung tướng Trung nói.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, thăm và tặng quà tại chốt kiểm dịch ở tuyến biên giới Tây Ninh. Ảnh: TA

Trong chuyến thăm, Trung tướng Trần Hoài Trung cùng đoàn công tác đã tặng trên 200 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng Xa Mat, huyện Tân Biên, Đồn Phước Tân, huyện Châu Thành, Đồn Mộc Bài thuộc thị xã Trảng Bàng và các trạm, chốt dân quân biên giới.

Tây Ninh có chiều dài toàn tuyến biên giới hơn 240 km gồm 15 đồn, 16 trạm cửa khẩu (trong đó có hai trạm quốc tế), 29 điểm cảnh giới cố định. Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã bố trí thêm 103 chốt dã chiến để kiểm soát chặt chẽ các khu vực trên toàn tuyến biên giới.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết lực lượng biên phòng đã phối hợp rất tốt với quân sự, công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn hệ thống cột mốc, đường tuần tra biên giới, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Ngoài ra, lực lượng đã tổ chức ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện, hàng hóa, hành lý xuất nhập qua cửa khẩu, kiên quyết từ chối nhập cảnh các trường hợp có dấu hiệu nhiễm dịch…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm