Biên phòng cứu 3 ngư dân giữa biển trong thời tiết cực xấu

Ngày 15-8, Đồn biên phòng Quan Lạn (tỉnh Quảng Ninh) đã giải cứu thành công ba thuyền viên trên một tàu cá bị mắc cạn ở cồn đá giữa biển trong thời tiết giông lốc dữ dội.

Bộ đội biên phòng giải cứu các thuyền viên trên biển. Ảnh: BPQN

Trước đó, đêm 14-8, tại khu vực biển Cửa Đối (Quảng Ninh) có giông lốc lớn, một tàu cá không biển kiểm soát lắp máy 20 CV đã bị mắc cạn ở cồn đá giữa biển. Tàu do anh Chu Văn Trọng (37 tuổi, trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng, trên tàu có ba người.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Đồn biên phòng Quan Lạn đã khẩn trương cử lực lượng tới vị trí tàu mắc cạn. Do diễn biến thời tiết xấu với mưa lớn, giông gió giật mạnh nên việc giải cứu gặp nhiều khó khăn. Phải đến rạng sáng 15-8, lực lượng cứu nạn mới có thể đưa được ba thuyền viên vào bờ an toàn.

Đồn biên phòng Quan Lạn đã hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người bị nạn, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trục vớt tàu cho ngư dân khi điều kiện thời tiết cho phép.

Hiện các ngư dân đã được chăm sóc y tế, ổn định sức khỏe, tâm lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm