Biên phòng An Giang vừa bám chốt biên giới vừa bầu cử

Đợt bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chốt phòng chống dịch được tăng cường bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch bệnh.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang,  cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh được chia làm 2 nhóm. Một nhóm thực hiện bầu cử tại  2 tổ bầu cử gồm tổ bầu cử tại Bộ Chỉ huy và tổ bầu cử tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn – TP. Châu Đốc.

Nhóm cán bộ chiến sĩ còn lại tham gia bầu cử tại 12 tổ bầu cử địa phương nơi đóng quân.

Với lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng An Giang, ngoài các thùng phiếu cố định tại Tổ bầu cử, nhiều thùng phiếu di động được đem đến trực tiếp tại từng tổ, chốt phòng chốt dịch, không để chậm trễ tiến độ bỏ phiếu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tập trung lồng ghép phòng, chống dịch COVID-19 với công tác tuyên truyền vận động người dân đi bầu cử; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự tại khu vực biên giới, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Một số hình ảnh cán bộ chiến sĩ Biên phòng An Giang thực hiện bầu cử ngày 23-5. 

Tìm hiểu thêm thông tin trước khi thực hiện bầu cử tại tổ bầu cử Bộ Chỉ huy  Bộ đội biên phòng An Giang. Ảnh: H.D

Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tham gia bầu cử chung với tổ bầu cử địa phương. Ảnh: H.D

Lực lượng của Tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến điểm chốt biên giới để cán bộ chiến sĩ đang chốt trực thực hiện bầu cử. Ảnh : H.D

Lực lượng của Tổ bầu cử di chuyển bằng đường thuỷ để đưa thùng phiếu phụ đến điểm chốt biên giới. Ảnh : H.D

Tiến hành các bước theo đúng quy trình để cán bộ chiến sĩ biên phòng ở các chốt biên giới nhận phiếu bầu cử. Ảnh: H.D

Thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ ngay chốt biên giới. Ảnh: H.D

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.