Biên phòng An Giang phá 5 chuyên án, thu hơn 79 kg ma túy

Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2020, triển khai công tác Biên phòng năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Qua đó tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới ổn định, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt công tác vận động quần chúng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy thế trận “Biên phòng toàn dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Một trong năm người trong đường dây vận chuyển 32 kg ma túy mà Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang triệt phá. Ảnh: HD

Đặc biệt trong năm 2020, lực lượng biên phòng An Giang đã đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt và xử lý 17 vụ/25 người vận chuyển ma túy trái phép, thu giữ tổng cộng hơn 79,1 kg ma tuý đá các loại, 16,42 kg cần sa khô. Đồng thời BĐBP còn phối hợp với các ngành chức năng bắt ba vụ/13 người liên quan đến ma túy, qua đó thu giữ hơn 4 kg ma tuý đá, 3.122 viên ma tuý tổng hợp. Trong công tác đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, đơn vị đã phát hiện, xử lý 329 vụ/767 người.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đạt. Đồng thời, Thiếu tướng Phương  yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và sẵn sàng chiến đấu, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LĐ

Bên cạnh đó tiếp tục đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, tăng cường các hoạt động tuần tra biên giới, quản lý cửa khẩu chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, qua lại biên giới trái phép, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương trao thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích. Ảnh: LĐ

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức trao thưởng Cờ thi đua cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình; tặng thưởng các danh hiệu  cho 51 tập thể, 275 cá nhân đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm