Bia chủ quyền ở Trường Sa được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia

Bia chủ quyền ở Trường Sa được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia ảnh 1

Bia chủ quyền xây dựng trên đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) năm 1956 

Được biết các bia chủ quyền trên được lập trên đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết từ năm 1956 và được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2011. Đây là bằng chứng quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.      

CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.