Bị tù treo vì trốn nghĩa vụ quân sự

Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có nhiều người thân được tặng thưởng huy chương, bằng khen, có người là liệt sĩ… nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo hồ sơ, năm 2012 Lượng đã bị UBND xã xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành lệnh điều động khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến tháng 6-2013, Lượng lại tiếp tục không chấp hành lệnh điều động khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm