Bí thư quận Thủ Đức làm Bí thư quận 5

Chiều 22-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư TP Thủ Đức và trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Cường (bên phải) làm Bí thư quận 5. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Cường năm nay 42 tuổi, quê ở An Giang. Ông có trình độ là thạc sĩ Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Cường trưởng thành từ hoạt động Đoàn, hội tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đã qua nhiều vị trí công tác tại các ban của Thành đoàn trong thời gian 2002 - 2012.

Từ năm 2012, ông Cường tiếp tục công tác tại Thành đoàn TP.HCM, giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó Bí thư Thành đoàn khóa IX, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên TP, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa X (2014-2019), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX, khóa X (2015-2020). 

Ngày 29-5-2017, ông được Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020. Ông giữ chức này từ đó cho đến nay.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng là đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong quá trình công tác, ông Cường được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng, bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" và nhiều bằng khen của UBND TP.HCM.

.Trước đó, cũng tại buổi lễ trao quyết định cán bộ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5, giữ chức Bí thư TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm