Bí thư quận Gò Vấp làm chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Chiều 20-4, tại Quận ủy Gò Vấp, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đối với bà Trần Thị Diệu Thúy, Bí thư Quận ủy Gò Vấp, đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP.HCM.
Bà Thúy đã đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP.HCM từ ngày 11-4-2018, giữ chức chủ tịch.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Diệu Thúy nhận công tác mới. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao quá trình và năng lực công tác của bà Thúy, nhất là gắn bó với công tác Đoàn và công tác Đảng.

Ông Nhân cho biết hiện nay, do chủ tịch Liên đoàn Lao động TP đã nhận công tác mới nên TP cần một người có năng lực, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo công đoàn TP và Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động bà Trần Thị Diệu Thúy đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP.
Ông Nhân cho rằng quận Gò Vấp là quận lớn của TP nên sau khi bà Trần Thị Diệu Thúy được điều động nhận công tác mới và trong thời gian chờ quyết định bổ nhiệm bí thư Quận ủy mới thì phó bí thư Thường trực Quận ủy nhận trách nhiệm điều hành quận.
Trong quá trình điều hành nếu thấy vấn đề nào cần có ý kiến Thường vụ thì trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách quận hoặc xin ý kiến Thường trực Thành ủy giải quyết. Đồng thời, mong tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp đoàn kết, lãnh đạo quận phát triển.
Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP.HCM nhiệm kỳ 2013-2018.
Bà Trần Thị Diệu Thúy sinh năm 1977, quê quán tại quận 1, TP.HCM. Bà có trình độ cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.
Bà Thúy cũng kinh qua các nhiệm vụ thanh niên như: Bí thư Quận đoàn Tân Phú; Trưởng ban Ban Công nhân lao động, Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM. Năm 2007, bà giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM.
Cuối năm 2013, bà Thúy được phân công về làm Phó Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp và từ tháng 6-2015 là Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp.
Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, bà Thúy trúng cử Thành ủy viên. Hiện bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm