Bí thư huyện Hàm Thuận Nam làm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Ngày 16-7, Kỳ họp thứ nhất- HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc bằng hình thức trực tuyến ở 1 điểm cầu vì  tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Kỳ họp đã tiến hành giới thiệu nhân sự để đại biểu HĐND tỉnh xem xét bầu các chức danh HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh kỳ họp

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI; bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI và ông Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

Kỳ họp cũng tiến hành giới thiệu nhân sự để đại biểu HĐND tỉnh xem xét bầu các chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; hai ông Nguyễn Văn Phong và ông Phan Văn Đăng tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đó là các vị trí đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh...

Hiện còn khuyết 2 Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), sẽ giới thiệu bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Trao chứng nhận Đại biểu HĐND cho các đại biểu dự họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, do yêu cầu nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp thứ nhất, nên việc tổ chức thành công kỳ họp góp phần quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và tình hình các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 5 năm đến.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri, làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm hoàn thành tốt nhất nội dung và chương trình của kỳ họp đã đề ra.

Trong kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh xem xét ban hành các Nghị quyết về phân khai vốn ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chủ trương đầu tư dự án có bố trí vốn ngân sách Trung ương.

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977, quê quán xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh văn.

Ông Nguyễn Hoài Anh từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Hiện là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm