Bí thư Đà Nẵng: Xử phạt tột khung các công trình vi phạm

Chiều 7-7, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tập trung chuẩn bị cho APEC

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho hay, du lịch TP tiếp tục phát triển rất tốt. Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2017 lần đầu tiên thực hiện chủ trương xã hội hoá đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị APEC xuyên suốt, đảm bảo tiến độ. TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị, tập trung và chuẩn bị chu đáo cho APEC. Khẩn trương kế hoạch quảng bá, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các tổ chức truyền thông có uy tín để xây dựng chiến dịch quảng bá hình ảnh TP.

Bên cạnh đó, ông Anh cũng cho rằng cần phải nghiêm túc nhìn nhận TP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

“Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Đến nay vẫn còn 24/50 dự án ven biển vẫn còn chậm triển khai. Hơn 11.000 lô đất tái định cư chưa được đưa vào khai thác sử dụng, hơn 150ha đất nông nghiệp không sản xuất được" - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nói.

Việc tồn tại nhiều dự án treo ở khu vực trung tâm tiếp tục gây nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư lãng phí tài nguyên của TP.

Ông Nguyễn Xuân Anh nhận định một số nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết HĐND TP còn chậm thực hiện, chưa được triển khai triệt để, rốt ráo. Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế "có trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, địa phương, vai trò của người đừng đầu còn mờ nhạt, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành".

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, sẽ xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho sai phạm, buông lỏng quản lý. Ảnh: HOÀI AN.

Xử nặng công trình vi phạm

Trong khi đó, tình trạng xây dựng trái phép, không phép diễn ra phức tạp, công tác hậu kiểm cấp phép xây dựng chưa được quan tâm. Công tác kiểm tra, phối hợp giám sát của các cấp các ngành các địa phương chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên. Năng lực thanh tra trong lĩnh vực xây dựng yếu. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nóng, bức xúc nhưng các giải pháp ngăn ngừa nhìn chung chưa đạt hiệu quả.

UBND TP chỉ đạo khẩn trương, rà soát quy hoạch dự án trên địa bàn, trên bán đảo Sơn Trà báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn quy định, trên tinh thần phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh đồng thời công khai minh bạch.

Ông Anh cũng cho biết sẽ xử phạt tột khung, không công nhận tài sản đối với các công trình xây dựng không phép, trái phép. Xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ buông lỏng quản lý, tiếp tay cho sai phạm.

Ông Anh cũng đề nghị tháo dỡ tường rào các khu đất trống để tạo cảnh quan, cây xanh và vườn dạo khu vực trung tâm TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm