Bí thư Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Cụ thể, ông Thọ đạt 45/47 phiếu tín nhiệm cao (tỉ lệ 93,75%), hai phiếu tín nhiệm (tỉ lệ 4,17%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Ngô Xuân Thắng (Ủy viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng) với bốn phiếu tín nhiệm thấp (tỉ lệ 8,33%).

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài ra, có hai người có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50% là ông Vũ Hùng (Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND) đạt 21 phiếu (43,75%) và ông Nguyễn Thanh Sang (Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng) đạt 22 phiếu (45,83%).

Ông Trần Thọ (đứng phát biểu) có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất và người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Ngô Xuân Thắng (ngồi bên cạnh). Ảnh: LÊ PHI

Có ba người không có phiếu tín nhiệm thấp là ông Trần Thọ, bà Lương Nguyệt Thu (Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) và ông Võ Duy Khương (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng). 

Chiều nay, HĐND TP Đà Nẵng bước vào sang phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm