Bị sóng đánh rơi xuống biển, 3 ngư dân mất tích

Trưa 28-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tỉnh đã đề nghị các đơn vị tìm kiếm cứu nạn cùng các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng ứng cứu, tìm kiếm ba ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích.

Rạng sáng cùng ngày, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đất liền TP Đà Nẵng 337 hải lý về phía đông nam, sóng lớn đánh mạnh làm ba ngư dân trên tàu cá BĐ 96093 TS của ông Trương Anh Tuấn (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị rơi xuống biển mất tích.

Danh tính ba ngư dân bị nạn được xác định là Trương Anh Tuấn, Lê Văn Sang, Nguyễn Đúng (cùng ngụ xã Tam Quan Bắc).

Thông tin từ tàu cá của ông Trương Anh Tuấn báo về cho hay hiện có ba tàu cá cùng tổ đội đang tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, vùng biển này đang bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sóng đánh dữ dội nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện tàu cá BĐ 95472 TS đang đưa ngư dân Trần Thi Thời (34 tuổi) vào đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cứu chữa. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh nên tàu chưa thể cập được vào cầu cảng của đảo Phan Vinh.

Rạng sáng 28-12, trong khi đang tham gia đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 95472 TS tại vùng biển gần đảo Phan Vinh, ngư dân Trần Thi Thời bị gãy xương cổ tay do tai nạn lao động. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.