Bị phạt 5 triệu đồng vì cho mượn nhà đánh bài

Võ Duy Ngân bốn tháng tù, Nguyễn Văn Đức ba tháng tù, Trần Thị Thu Hồng 5 triệu đồng cùng về tội đánh bạc. Ngoài ra, tòa còn phạt các bị cáo mỗi người 3 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15-6-2013, Lam đến nhà bà Hồng ở thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa để ăn đám giỗ. Sau đó Lam gọi Ngân, Đán, Hùng đến nhà bà Hồng chơi đánh bài ăn tiền, cả ba đồng ý. Lam hỏi mượn nhà bà Hồng làm địa điểm đánh bài ăn tiền cho cả nhóm. Bà Hồng đồng ý, đồng thời cho nhóm đánh bạc của Lam mượn hai bộ bài, một tấm vải và một hũ đựng tiền xâu.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 15-6-2013, Lam, Hùng, Ngân, Đán bắt đầu đánh bài ăn tiền dưới hình thức bin xập xám, mỗi người làm cái một ván, mỗi ván người chơi đặt cược từ 50.000 đến 100.000 đồng và xoay vòng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Đức đến và tham gia chơi bài ăn tiền cùng nhóm của Lam. Đức ngồi bên ngoài đánh ké cửa của Hùng. Do Đức có 400.000 đồng và đánh bị thua hết nên Đức thế chiếc xe máy cho bà Hồng được 3 triệu đồng, Đức trả cho Lam 1 triệu đồng, Lam dùng số tiền này để đánh bạc, còn lại số tiền 2 triệu đồng Đức dùng để đánh bạc.

 Khi tham gia đánh bạc, số tiền của Lam là 2 triệu đồng, của Đán là 700.000 đồng, của Ngân là 800.000 đồng, của Hùng là 700.000 đồng và Đức là 2,4 triệu đồng.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm