Bị mất mạng vì chửi kẻ “nhìn đểu”

Theo cáo trạng, chiều 27-6-2013, trong lúc chạy trên đường liên ấp ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom (Đồng Nai), anh Trương Ngọc Đình cho rằng Hành đã “nhìn đểu” mình nên đã lớn tiếng chửi.

Khi về đến nơi làm thuê, Hành rủ thêm Bùi Công Minh (13 tuổi) đi tìm anh Đình để đánh trả thù. Minh cầm theo một thanh sắt chở Hành cầm theo hai con dao mổ heo. Thấy anh Đình đứng trước cửa nhà, Hành đi tới hỏi: “Vừa nãy mày chửi tao gì vậy?”. Anh Đình không nói mà đấm vào mặt Hành. Tức thì Hành dùng dao đâm liêp tiếp ba nhát vào người anh Đình khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết. Do Minh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm