Bị kiến nghị khởi tố vì tự tháo dỡ biệt thự đang thuê

Theo Sở Xây dựng, nhà biệt thự tại 70 Trần Quốc Thảo, quận 3 có cấu trúc một trệt, hai lầu do Viện Pasteur tiếp quản. Trong đó có một phần diện tích tại lầu một giao cho bà Nguyễn Thị Bé thuê. Năm 2007, bà Bé nộp đơn xin mua phần nhà nói trên theo giá thị trường và đã được Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP lập thủ tục chuyển Sở Tài chính thẩm định giá.

Đến ngày 29-4-2014, Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP kiểm tra hiện trạng căn nhà 70 Trần Quốc Thảo và phát hiện phần diện tích bà Bé đang chờ mua đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Do đó công ty này đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bà Bé, thu hồi phần diện tích nói trên để bán đấu giá. Tại cuộc họp sau đó do Sở Xây dựng tổ chức, các đơn vị liên quan đều thống nhất với đề xuất này.

Được biết UBND TP đã có văn bản chấp thuận hướng xử lý như trên. TP cũng giao các sở liên quan nghiên cứu biện pháp xử lý hành vi tự ý tháo dỡ nhà biệt thự và phần diện tích đang thuê của Nhà nước theo đề nghị của Sở Xây dựng.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm