Bị cáo tự ý bỏ về khi chưa tuyên án

Lúc HĐXX vào nghị án, bị cáo Hùng đã tự động bỏ về. Trước đó, Hùng được tại ngoại để chờ xét xử phúc thẩm. Việc Hùng bỏ về khiến thư ký phải chạy loanh quanh tìm kiếm. Cả HĐXX phải chờ đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Hùng đâu. Cuối cùng HĐXX phúc thẩm đã phải tuyên án vắng mặt bị cáo này.

Theo quy định, bị cáo không bị tạm giam phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án. Vì thế, việc bị cáo này bỏ về khi vụ án chưa xử xong là không tuân thủ đúng quy định của luật.

Hơn nữa, tòa cũng nên phổ biến việc này trước cho bị cáo biết, hoặc trước khi vào nghị án HĐXX cũng nên nhắc nhở bị cáo ngồi chờ tuyên án.

Chưa hết, dù các bị cáo có được tại ngoại thì phiên tòa cũng cần có cảnh sát hỗ trợ tư pháp để đảm bảo trật tự phiên tòa. Sự có mặt của cảnh sát hỗ trợ tư pháp cũng để nhắc nhở bị cáo phải tuân thủ quy định như phải ngồi tại phiên tòa, không được tiếp xúc với người khác… Có như thế sẽ không xảy ra việc bị cáo được tại ngoại bỏ về ngang.

V.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm