Bị buộc thêm tội nhưng số năm tù không đổi

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Anh (nguyên kế toán lương của bệnh viện) bảy năm sáu tháng tù về tội tham ô và tám năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, so với án sơ thẩm lần đầu, bị cáo Anh bị buộc thêm tội lừa đảo nhưng số năm tù thì vẫn không thay đổi (sơ thẩm lần đầu tòa phạt 16 năm tù về tội tham ô).

Bị cáo Lan Anh tại phiên tòa sáng 4-11. Ảnh: M.TRÂN

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Anh phải nộp lại 979 triệu đồng cho bệnh viện (trước đó đã nộp trên 300 triệu đồng).

Theo hồ sơ, quá trình làm kế toán Anh đã lập chứng từ nâng khống để chiếm đoạt trên 1,3 tỉ đồng của bệnh viện. Sau phiên sơ thẩm lần đầu, Anh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Tại phiên sơ thẩm lần hai, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm bị cáo chỉ phạm một tội tham ô. Tuy nhiên, tòa nhận định hành vi của Anh đã phạm hai tội như đã nói.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm