Bến Tre: Trùng tu di tích nhà cổ Huỳnh phủ

Đây là những công trình đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 2011.

Nhà cổ Huỳnh phủ được xây cách nay trên 100 năm, là một công trình điêu khắc gỗ độc đáo với nội thất được bảo tồn gần như còn nguyên vẹn. Nhà có diện tích trên 500 m2, nền cao 0,7 m, chung quanh được kè đá xanh, làm theo kiểu nhà rường Huế. Qua thời gian, phần kết cấu gỗ khung, gỗ mái đã bị mối mọt xâm hại. Hệ thống tường, nền gạch bị lún, nứt, mái ngói bị vỡ…

Khu mộ cổ cách nhà cổ 3 km, có diện tích 966 m2, hình thành năm 1911. Vật liệu xây dựng là đá xanh, từ hàng rào bên ngoài đến phần lăng mộ bên trong.

Dự án trùng tu, tôn tạo hai di tích trên có kinh phí 35,5 tỉ đồng.

VĂN TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm