Bến Tre phát động trồng 10 triệu cây xanh

Ngày 2-1, tại xã Bình Thới, huyện Bình Đại (Bến Tre), Cổng thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn (2021-2030).

Đây là sự kiện hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trong 5 năm tới (2021-2025).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: ĐH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi dự lễ phát động đề án trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre - một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng.

“Cũng thật ý nghĩa khi được trồng cây tại một vùng đất mà cả tên gọi chính thức và danh xưng – Bến Tre và Xứ Dừa – đều gắn với những loài cây” – Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Bến Tre và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cùng Quỹ Tấm lòng vàng tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa này, đưa Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phó Thủ tướng tại lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre. Ảnh: ĐH

Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh cách làm sáng tạo, đổi mới được nêu trong kế hoạch của tỉnh Bến Tre, như vận động mỗi hộ gia đình đăng ký với phường, xã việc trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện… tổ chức cho học sinh, thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên cơ quan trồng và chăm sóc cây, hoa tại trụ sở.

“Tôi mong rằng những cách làm này sẽ được triển khai thiết thực, hiệu quả, không nằm trên giấy, bảo đảm mỗi cây trồng được chăm sóc, phát triển tốt, tránh tính trạng cây trồng xong bị bỏ mặc, vừa lãng phí tiền của, vừa lãng phí thời gian, công sức của tất cả chúng ta”- Phó Thủ tướng lưu ý.  

Theo Phó Thủ tướng, việc triển khai chương trình 10 triệu cây xanh cũng rất ý nghĩa với Bến Tre nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, một trong những đồng bằng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. “Trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên Chính phủ ban hành Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và việc trồng cây, gây rừng, phủ xanh tỉnh Bến Tre sẽ góp phần thiết thực trong việc triển khai Nghị quyết”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng ủng hộ 100 triệu đồng góp phần thực hiện đề án trồng 10 triệu cây xanh tại Bến Tre. Ảnh: ĐH

Phó Thủ tướng nêu trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành, làm đẹp thêm cảnh quan. Cây xanh còn mang lại nguồn lợi kinh tế cho mỗi gia đình và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phó Thủ tướng mong rằng, đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ được thực hiện thành công. Chương trình sớm “đơm hoa kết trái”, trở thành một điển hình tốt thực hiện hiệu quả sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, lan tỏa tới các địa phương khác trên cả nước.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ủng hộ tỉnh Bến Tre 100 triệu đồng góp phần thực hiện đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn.

Những cây xanh đầu tiên trong đề án 10 triệu cây xanh đã được trồng tại lễ phát động. Ảnh: ĐH

Đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre có kinh phí khoảng 100 tỉ đồng, do quỹ Tấm Lòng Vàng tỉnh Bến Tre chủ trì vận động.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, trong tiến trình kiến thiết và công nghiệp hóa, đô thị hóa, Bến Tre phải dành một diện tích lớn để phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương. Vì vậy mật độ phủ xanh trên địa bàn tỉnh đã giảm, cùng với tác động của biến đổi khí hậu hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng,... đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đối với địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Bến Tre phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng xây dựng Đề án trồng cây tỉnh Bến Tre với mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh để cùng với hơn 4.700 ha rừng tập trung và hơn 100.000 ha cây lâu năm (dừa và cây ăn trái) sẽ góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre “xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cũng kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh cùng đồng hành, hỗ trợ Bến Tre trồng cây, trồng rừng với tinh thần người người trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó; song song đó, phải nêu cao tình thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, cộng đồng để bảo vệ cây xanh đã trồng trong khu vực công cộng; cây xanh ven đường.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm