Bảy tỉnh cùng phối hợp cứu hộ, cứu nạn

Việc ký kết quy chế này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tìm kiếm cứu nạn trên biển, giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc cho ngư dân miền Trung.

Theo quy chế, các bên sẽ tổ chức trực ban 24/24 giờ hằng ngày nhằm thu nhận các thông tin liên quan đến tai nạn trên biển của ngư dân. Khi có sự cố xảy ra với ngư dân thì các bên sẽ cùng xác minh và xử lý. Trong đó, Da Nang MRCC sẽ chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng bảy tỉnh nói trên cùng Hải đoàn 48 triển khai kế hoạch tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu các ngư dân cùng tàu thuyền khi gặp nạn.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm