Thanh Hóa:

Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' khổng lồ trong khu dân cư

Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ bất chấp nguy hiểm gần nơi sụt lún.
Ảnh: Đ.TRUNG
 

Miệng 'hố tử thần' khổng lồ được người dân đo được có độ sâu khoảng 25 – 30m, chu vi hố khoảng hơn 50 - 60 m. Vị trí sạt lở nằm gần nhà người dân (đoạn đường liên thôn 2, Quý Lộc) khiến người dân địa phương lo lắng. Nhiều người đã di dời tài sản trong nhà đi nơi khác.

 'Hố tử thần' có chu vi khoảng 50 – 60 mét vuông. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo ông Dương Đức Hiền (58 tuổi) nhà gần 'hố tử thần' khổng lồ, vào khoảng 4h sáng cùng ngày khi ông đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm rất lớn. Tỉnh dậy, ông Hiền tưởng đổ bờ rào nhưng sau khi kiểm tra, ông phát hoảng với một hố sâu khoảng vài mét.

Tiếp đó vào sáng cùng ngày, cây cối và nhiều vật dụng khác cũng bị 'hố tử thần' hút sâu xuống lòng đất và không để lại dấu tích. Toàn bộ đất bị hút xuống hố dần dần biến mất. Cứ khoảng 30 phút đến giờ thì 'hố tử thần' được mở rộng.

 Ngôi nhà gần ''hố tử thần có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào. Ảnh: Đ.TRUNG

Thấy sự việc xảy ra bất thường nên hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ kéo nhau đến xem. Họ cho biết đây là lần đầu tiên 'hố tử thần' khổng lồ xuất hiện.

Hiện chính quyền xã, huyện đã đến hiện trường và đang tìm biện pháp khắc phục tình trạng trên.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm