Bất ngờ với lượng cá chết hơn 70 tấn ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Một công nhân tham gia nhiều đợt vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cá chết nhiều như thế này. Lúc đầu chúng tôi ước tính chắc cá chết cũng chỉ chừng 20 tấn, không ngờ số lượng cá chết nhiều quá”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến trưa 18-5, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn có hơn 10 canô với hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vẫn tiếp tục vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đến sáng 18-5 cá chết vẫn còn nổi nhiều trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 

Sở TN&MT cho biết có 250 người tham gia vớt cá, gồm lực lượng của Công ty Môi trường đô thị, Công ty dịch vụ công ích quận 8, Khu quản lý giao thông đường thủy… Có tất cả 22 tàu vớt rác, 12 ca nô, tám chiếc ghe, ba sà lan, hai tàu cẩu…

Một chiếc ghe vớt đầy cá chết

Nhiều phương chuyên dụng được huy động vớt cá

Theo ghi nhận, cá chết nhiều ở đoạn thượng nguồn, gần địa bàn quận Tân Bình, đây được xem là khu vực tiếp nhận nước mưa nhiều nhất của tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Theo một lãnh đạo Công ty Môi trường Đô thị, cá chết được thu gom đưa về Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước (huyện Bình Chánh) để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm