Bắt nghi phạm giết người tại lán sắt vụn

tên Tùng

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an

Công an TP Hải Phòng vừa cho biết ngày 6-5 đã bắt được Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987, thường trú tại khu Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng), nghi phạm bị truy nã trong vụ hỗn chiến, giết người tại lán sắt vụn Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 3-3-2014 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 2-2014, Nguyễn Thanh Tùng cùng anh rể là Nguyễn Trường Giang (SN 1980, trú tại xóm Vẽn, phường Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), vào Hà Tĩnh làm ăn. Tại đây, cả 2 ở với một đối tượng tên Hiệp - chủ một lán buôn bán sắt vụn ở khu vực Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đêm 17-2, Tùng, Giang và Hiệp cùng 5 người bạn vừa đi ăn về, thì khoảng 50 đối tượng đi taxi, xe máy, mang theo súng, dao, tuýp sắt, xông vào lán đập phá. Hai bên đã xảy ra cuộc hỗn chiến và sử dụng 2 ô tô, điên cuồng truy sát nhau trên đường. Chỉ khi lực lượng công an sở tại xuất hiện, các đối tượng mới rút chạy, để lại nhiều người bị thương nặng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng và sau đó ra quyết định truy nã đối tượng này.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 6-5, trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hải Phòng kết hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Thanh Tùng đang ẩn náu tại ngôi nhà thuê, số 369 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng.

Theo Trọng Đức (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm