Bắt kẻ liều lĩnh ôm 4 bánh heroin từ miền Trung vào miền Nam

Chiều 9-2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án A2-1119, triệt phá đường dây từ Lào về miền Trung rồi đưa vào miền Nam.

 Phạm Hải Vũ bị ban chuyên án bắt giữ. 

Sau hơn ba tháng xác lập chuyên án theo dõi, chiều 9-2, ban chuyên án phát hiện Phạm Hải Vũ (42 tuổi, trú phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đeo khẩu trang, đang vận chuyển chất ma túy đi qua địa bàn tại xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Lúc đó, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc và Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Đồn biên phòng Diễn Thành, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang.

Tang vật thu giữ của Vũ gồm có 4 bánh heroin (hơn 1,2 kg), một điện thoại iPhone X, một điện thoại Samsung cùng nhiều giấy tờ mang tên Phạm Hải Vũ.

Bước đầu Vũ khai số ma túy trên đưa từ Lào về Nghệ An rồi mang vào miền Nam để tiêu thụ thì không ngờ bị phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm