Bắt kẻ cưỡng đoạt tiền của các tài xế

Theo Đại tá Ninh, gần đây có một số tài xế xe tải từ các địa phương đến Công an huyện Phù Mỹ trình báo khi đỗ xe ngủ qua đêm dọc quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp để chờ chở ớt thì bị các nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đến hăm dọa, cưỡng đoạt tiền. Các nhóm thanh niên này có thái độ hung hãn, đến từng xe yêu cầu tài xế phải đưa tiền, nếu không sẽ đập phá xe, ngăn cản việc vận chuyển hàng. Do lo sợ nên hầu hết các tài xế đều phải đưa 200.000-400.000 đồng mỗi chuyến.

Qua trinh sát, tối 14-3, một tổ công tác Công an huyện Phù Mỹ đã bắt quả tang Phạm Thanh Tuấn đang cưỡng đoạt 400.000 đồng của ông Trần Đình Thảo (ngụ huyện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là tài xế xe tải 43C- 016.32 khi ông Thảo đang chờ chở ớt tại xã Mỹ Hiệp. Bước đầu, Phạm Thanh Tuấn khai từ đầu tháng 3-2014 đến nay, khi xã Mỹ Hiệp vào mùa thu hoạch ớt, thấy có nhiều xe tải từ các tỉnh thành đến chờ chở loại nông sản này, Tuấn cùng một số thanh thiếu niên địa phương đã nhiều lần tổ chức cưỡng đoạt tiền của các tài xế. Nếu tài xế nào không đưa, nhóm thanh thiếu niên trên dùng hung khí hăm dọa, đập phá xe.

Hiện Công an huyện Phù Mỹ đang điều tra mở rộng, truy bắt các đồng phạm với Phạm Thanh Tuấn.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm