Bắt đầu xử phạt tài xế không có bằng FC

Theo ông Dũng, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, từ ngày 1.7.2009, tài xế lái xe sơ-mi-rơ-moóc, xe container phải có GPLX hạng FC nhưng vì số lượng tài xế cần chuyển đổi lên đến khoảng 10.000 người, nên Bộ GTVT quyết định lùi thời hạn một năm để hoàn tất việc chuyển đổi.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô VN cho biết, theo báo cáo mới nhất của các địa phương vừa gửi hiệp hội thì mới chỉ có 30 - 40% tài xế chuyển đổi được GPLX sang hạng FC, trong đó, TP.HCM có khoảng 13.000 xe đầu kéo nhưng chỉ khoảng trên 30% tài xế được cấp GPLX hạng FC.
Theo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, nguyên nhân nhiều tài xế không kịp chuyển đổi GPLX là do năng lực của các cơ sở đào tạo cấp phép còn hạn chế.

Theo Th.Sơn - K.Long - Đ.Mười (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm