Bắt Đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế công an TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, một nguồn tin cho biết Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, bị Cơ quan điều tra của VKSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam vì có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Cơ quan kiểm sát đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Lê ở phố Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội)

Thông tin ban đầu, ông Lê bị khởi tố về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Vụ việc xảy ra khi ông Lê giữ chức Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cách đây hai ngày, cơ quan kiểm sát đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Lê ở phố Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước đó, tháng 2-2021, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Ông Lê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội từ tháng 1-2019, sau thời gian dài làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ công tác, Công an TP Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến những lùm xùm tại Công an quận Tây Hồ, cuối tháng 4-2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú tại quận Ba Đình) 2 năm tù, ba bị cáo khác từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam, cùng về tội cướp tài sản.

Đáng chú ý, HĐXX cho biết quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý hình sự các bị cáo nêu trên. Cùng với đó, vợ của bị cáo Tài trình bày từng đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ giúp đỡ…

Do có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều Công an TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng một vụ án khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm