Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 14-6, có 4 đối tượng khoảng từ 22 đến 25 tuổi đi taxi đến nhà ông Dương Đình Lang (SN 1965 ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) để mua thuốc lá và hỏi thăm con trai ông Lang là Dương Đình Chiến (SN 1990) có ở nhà không. Khi Chiến đem thuốc lá ra cho khách thì bị các đối tượng trên bắt, đưa lên xe taxi chạy thẳng vào huyện Sông Cầu, Phú Yên.

Từ khi bị bắt đưa đi, Chiến liên tục gọi điện về nhà nói gia đình nộp tiền nếu không sẽ bị giết chết. Tối 14-6, Chiến được thả về. Qua xác minh ban đầu, CAH Tuy Phước làm rõ, bà Nguyễn Thị Sơn (mẹ Chiến) cầm cái huê hụi có nợ một số người nhưng chưa trả được và đã từng bị các chủ nợ đến nhà để đòi. Vụ Dương Đình Chiến bị bắt cóc có liên quan đến vụ nợ nần của mẹ mình.

Theo Quang Huy (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm