Bắt “cò” nhận tiền cho xe vượt trạm

Trước đó, tối 20-8, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện có nhiều xe chở đá, sạn, clinker đậu ở các cây xăng cách trạm cân lưu động thuộc phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy khoảng 2 km,  chờ thời cơ vượt trạm. Tuy nhiên, do trạm cân làm “căng” nên các xe vượt trạm không thành.

Một số cảnh sát giao thông “nhập vai” chủ xe, chủ hàng tìm đến một số người dân ở xã Thủy Phù đứng dọc quốc lộ 1A để tìm cách vượt trạm cân. Lúc này, lực lượng “nhập vai” được người dân chỉ đến gặp “cò” Ngô Phước. Tại đây, Phước  nhận lời giúp, sau 10 phút khi lực lượng chức năng giao ca, Phước gọi điện báo để cho các xe quá tải vượt trạm.

Tối 20-8, ngay sau khi đưa một số xe lọt trạm thành công, Phước ra nhận tiền từ một lái xe ngoại tỉnh thì bị công an bắt. Theo lực lượng CSGT, các xe mà Phước “cò mồi” chủ yếu là xe Bình Định và Nghệ An. Phước làm nghề lái xe ôm thường qua lại ở khu vực trạm nên nắm rõ quy trình hoạt động của trạm cân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm