Bắt 4 người liều lĩnh trộm xe ô tô đỗ bên đường

Ngày 11-1, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt tạm giữ bốn nghi phạm trộm xe hơi của người dân đỗ bên đường vào ban đêm. 

Chiếc xe hơi bị Phạm Đình Duy và đồng bọn trộm mang đi các tỉnh tiêu thụ. 

Bốn người bị bắt giữ gồm Phạm Đình Duy (35 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Phạm Bảo Hoàng (21 tuổi, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Vũ Khắc Lợi (39 tuổi, trú xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, Phú Thọ) và Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Trước đó, ông BVĐ (trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) thuê chiếc xe hơi mang nhãn hiệu KIA Cerato biển số 37A - 300.98 về tự lái.

Ban đêm ông Đ. đậu chiếc xe trên vỉa hè đường cạnh UBND phường Hồng Sơn, gần nhà. Đến khoảng 2 giờ sáng 1-1, kẻ trộm đã phá khóa rồi lấy chiếc xe hơi chạy theo quốc lộ 46A hướng lên huyện Nam Đàn (Nghệ An). Sau đó xe bị mất định vị.

Duy (thứ 2 từ phải sang) cùng Hoàng, Lợi, Tuấn bị bắt giữ. 

Sau khi nhận được tin trình báo, Công an TP Vinh đã cử lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt được Duy, kẻ trực tiếp trộm chiếc xe.

Từ lời khai của Duy, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Hoàng, Lợi, Tuấn. Duy có bốn tiền án và nghiện ma túy. Người này đã cấu kết với Hoàng, Lợi, Tuấn đi trộm cắp xe ô tô rồi mang đi các tỉnh bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.