Bão Vamco giật cấp 15 đang đi nhanh vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão Vamco đang cách đảo Lu-dông của Philippines khoảng 200 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão duy trì tốc độ 20-25 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi của bão Vamco. Ảnh: KTTVQG

Đến 13 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Đến 13 giờ ngày 13-11, khi còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại với tốc độ 15-20 km/giờ theo hướng tây tây bắc. Đến 13 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.  

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Trong khi đó, trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 12-11, các tỉnh/thành Quảng Bình, Quảng Trị và bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm; Hà Tĩnh và nam Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm