Bão số 6 suy yếu nhưng làm 77.000 hộ ở Phú Yên bị mất điện

Trao đổi với PLO lúc 22g30 ngày 10-11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay hiện chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 6 tại tỉnh này. Tuy nhiên, khi bão đổ bộ với gió giật mạnh đã gây mất điện trên diện rộng tại Phú Yên. Hiện có đến 39 phường, thị trấn với gần 77.000 hộ gia đình, cơ quan, đơn vị bị mất điện.

Bão làm cây đổ trên đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Ghi nhận của PV PLO tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) lúc 22g30 cùng ngày cho thấy mưa đã ngớt nhưng đường phố vắng tanh.

Trên các đường phố, hầu như rất ít cây cối bị ngã đổ.

Gió giật mạnh ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Trong khi đó, thông tin từ huyện Đông Hòa- địa phương cực nam của tỉnh Phú Yên cho hay khu vực này gió vẫn còn rất mạnh. Sóng biển vẫn còn cao 5-7 m đánh bổ lên bờ.

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, khi đổ bộ vào đất liền, bão số 6 đã suy yếu hẳn. Hiện nhiều khu vực ở Phú Yên gió đã yếu dần, mưa ngớt hẳn.

Người dân phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) sơ tán tránh bão số 6. Ảnh: TL

Trả lời PLO, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nhận định hoàn lưu bão sẽ gây mưa to, gây lũ lụt trên diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ.

+ Tại Bình Định, gió nhẹ, trời ngừng mưa, người dân đã đi lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.