Bão số 4 đe dọa các tỉnh miền Trung

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 10 giờ ngày 28-8, vị trí tâm bão số 4 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Chùm ảnh về vị trí và đường đi của bão số 4. Ảnh: HNCMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; Phía đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 10 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ, cách  Thanh Hóa 340 km, cách Nghệ An 300 km, cách Hà Tĩnh 250 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, chiều nay (28-8), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Ban chỉ đạo Nguyễn Xuân Cường cũng thành viên Ban chỉ đạo thuộc các bộ, ngành sẽ tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão Podul.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm