Bão số 2 suy yếu, mưa lớn diện rộng toàn Bắc bộ, Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2, hôm qua và sáng sớm nay (13-6), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12-6 đến 3 giờ ngày 13-6 phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn như Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 363.8mm, Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 319.8mm, Hà Tĩnh 303.4mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 292.0mm, Vinh (Nghệ An) 254.2mm...

Sáng nay, sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 7 giờ ngày 13-6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm ATNĐ.

Sau khi đổ bộ, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm KTTVQG

Dự báo trong sáu giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục suy yếu. Đến 13 giờ chiều nay, tâm ATNĐ ở trên khu vực biên giới Việt - Lào, cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão số 2 suy yếu thành ATNĐ, trong sáng nay, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục gió mạnh cấp 6, vùng ven biển có nơi cấp 7, giật cấp 9.

Đồng bằng, trung du Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Từ chiều nay đến sáng 14-6, khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-120mm, có nơi trên 120mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm